Kết quả tìm kiếm cho "BCĐ 389"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 52
Bước vào cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang được kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), từ đầu năm đến nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tăng đột biến ở tuyến hàng không, cả về số vụ và trị giá hàng hóa vi phạm.
Chiều 27/7, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138, 389 thành phố, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, đã có trường hợp tử vong do virus cúm A/H5N1. Do vậy, những địa phương giáp biên giới như An Giang đang tăng cường trách nhiệm, tập trung các giải pháp nhằm ngăn dịch bệnh nguy hiểm này lây lan vào tỉnh.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Theo Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), “nóng” nhất hiện nay là tình trạng buôn lậu xăng dầu, vàng và vận chuyển ngoại tệ qua biên giới.
Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới lẫn nội địa, từ mặt hàng thuốc lá, đường cát, rượu, bia đến cát sông. Trên địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - cửa khẩu quốc tế đường bộ lẫn đường sông, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu rất lớn. Vì vậy, công tác chống buôn lậu đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia vừa yêu cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương xác định chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.
Mặc dù các đơn vị chức năng đã ráo riết vào cuộc nhằm đẩy lùi nạn buôn lậu; trong đó, có buôn lậu thuốc lá điếu tại cửa khẩu biên giới Tây Nam, nhưng với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa.
Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Trước những kết quả đạt được trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã quyết định tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2021.
Thời gian gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng liên ngành mở nhiều chuyên án điều tra, làm rõ các đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn, được dư luận đồng tình, ủng hộ.